“Soi” bán hàng trực tuyến, bắt đồ hiệu “pha ke”

Thứ ba, 22/10/2024 08:00

Trong đợt cao điểm đấu tranh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng tại Quảng Trị liên tiếp bắt giữ nhiều loại hàng nhập lậu, hàng giả. Trong đó, có số lượng lớn sản phẩm thời trang giả hàng hiệu được giới thiệu bán qua mạng xã hội bị lực lượng QLTT phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Hàng hiệu “fake” bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tịch thu, tiêu hủy.
Kiểm tra các sản phẩm có dấu hiệu giả nhãn hiệu (Ảnh: QLTT Quảng Trị).

Từ quá trình theo dõi, thu thập thông tin trên mạng xã hội facebook, ngày 17-10, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Quảng Trị) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh hoạt động dưới hình thức kết hợp kinh doanh trực tiếp và trực tuyến tại địa bàn P.5 (TP Đông Hà). Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện hơn 360 sản phẩm thời trang bao gồm ba lô, túi xách, giày, dép giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton… không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại hàng hóa nêu trên. Hiện, lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm hành chính buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet; buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng như xác định số tiền thu lợi bất hợp pháp có được từ việc vi phạm nêu trên.

Trước đó không lâu, cuối tháng 7-2024, Đội QLTT số 1 cũng phát hiện 1 hộ kinh doanh địa chỉ tại P.1 (TP Đông Hà) sử dụng mạng hội để buôn bán hơn 400 sản phẩm thời trang (gồm áo quần, nón mũ, dép) giả mạo các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Adidas; và sản phẩm dệt may các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Quá trình làm việc, chủ hộ kinh doanh thừa nhận đã tạo và sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải hình ảnh các sản phẩm nêu trên để bán cho khách hàng.

Cũng qua công tác theo dõi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng Intenet, trung tuần tháng 5-2024, Đội QLTT số 1 đã phát hiện 2 hộ kinh doanh tại địa bàn P.1 (TP Đông Hà) vi phạm về việc sử dụng mạng xã hội để tiến hành kinh doanh hàng hóa giả mạo. Theo đó, 2 hộ kinh doanh đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng hình ảnh các sản phẩm thời trang đang bày bán tại cửa hàng nhằm phục vụ mục đích giới thiệu, chào bán hàng hóa, trong đó có cả hình ảnh sản phẩm thời trang “gắn” thương hiệu nổi tiếng như: Calvin Klein, Adidas, Gucci được chào bán với giá từ 200.000 đến 400.000 đồng/sản phẩm. Kiểm tra tại cửa hàng, đoàn công tác phát hiện hộ kinh doanh có bày bán 208 sản phẩm áo quần, giày dép các loại giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và gần 163 sản phẩm thời trang không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Hàng hiệu “fake” bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tịch thu, tiêu hủy.

Không chỉ kịp thời phát hiện hoạt động vi phạm tại địa bàn, qua biện pháp nghiệp vụ, lực lượng QLTT Quảng Trị còn phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ hàng “fake” được vận chuyển qua địa bàn. Mới nhất là vào ngày 11-10, Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT Quảng Trị chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng dừng và khám phương tiện vận tải do ông V.M.C (trú Hải Dương) điều khiển. Qua khám phương tiện phát hiện gần 300 sản phẩm gồm giày, dép các loại (210 đôi giày thể thao các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 84 đôi dép nữ giả mạo nhãn hiệu Gucci, Louis Vuitton, Dior, Burberry) có trị giá trên 20 triệu đồng.

Theo Cục QLTT tỉnh Quảng Trị, tình trạng lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng đang diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp. Nhóm mặt hàng thường xuyên vi phạm trên môi trường mạng như áo quần, mỹ phẩm, giày dép, túi xách, thực phẩm chức năng. Để đấu tranh hiệu quả với các vi phạm, từ năm 2022, Cục QLTT Quảng Trị đã thành lập Tổ thương mại điện tử để tham mưu cho lãnh đạo Cục về xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn toàn tỉnh. Thời điểm về gần Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm tăng cao thì dự báo hoạt động buôn lậu sẽ càng diễn biến phức tạp. Chính vì thế, các lực lượng chức năng sẽ quyết liệt, “siết chặt” hơn nữa trong đấu tranh với hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại thời gian tới.

BẢO HÀ

Đà Nẵng: Xử phạt 500 triệu đồng đối với 1 trường hợp nhập khẩu hàng “nhái”

Sáng 2-10, Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn cho hay: Đội QLTT Số 5 thuộc Cục QLTT TP vừa kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV H.T.P ở Khu công nghiệp Hòa Khánh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tăng cường chống gian lận thương mại trên lĩnh vực thương mại điện tử

Ngày 2-4, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Tin học Đ.D, có trụ sở hoạt động tại phường Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) do bà T.T.H là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, Đội QLTT Số 5 (Cục QLTT TP Đà Nẵng) đã phát hiện website của Công ty TNHH MTV Tin học T.T.H đang hoạt động và bán các sản phẩm như: máy vi tính, laptop, thiết bị ngoại vi

Cuộc chiến chống hàng giả còn gian nan!

Từ ngày 1 đến 10-12-2023, Đội QLTT Số 1 (Cục QLTT TP Đà Nẵng) đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 8 trường hợp trên địa bàn Q.Hải Châu buôn bán hàng giả gồm các mặt hàng điện thoại di động, cục sạc pin điện thoại di động, ví da nam, túi xách nữ… Đội QLTT Số 1 đã trình Cục trưởng Cục QLTT TP ra quyết định xử phạt 8 trường hợp này với tổng số tiền phạt